Ý dân không thuận

Thứ ba, 23/06/2015 09:04

(Cadn.com.vn) - Việc gì mà nghe nghiêm trọng vậy NXD?

- Chuyện khai thác cát, sạn trên sông Vu Gia (H. Đại Lộc, Quảng Nam) làm khổ người dân chớ chi Tư môi trường.

- Chỗ mô?

- Các điểm khai thác cát trên sông Vu Gia ở các xã: Đại Phong, Đại Minh và Đại Quang (H. Đại Lộc) chớ đâu.

- Doanh nghiệp khai thác có phép không?

- Trao đổi với NXD, ông Trần Quốc Khánh- Trưởng phòng TN&MT H. Đại Lộc, xác nhận: các doanh nghiệp khai thác cát tại những khu vực trên đều được chính quyền tỉnh cấp phép khai thác cát, trong quá trình khai thác thì không có sai phạm gì.

- Vậy sao người dân không thuận?

- Vì hàng ngày, tại các điểm khai thác nêu trên có từ 3- 4 chiếc sà lan hút cát lòng sông khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân bị “hà bá” nuốt chửng.

- Thế phải báo cáo với chính quyền địa phương chớ?

- Có chứ sao không. Thậm chí người dân còn kéo ra ngăn cản không cho các đơn vị này hút cát. Chính quyền xã Đại Phong cũng tổ chức đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp nhưng cũng chưa giải quyết ổn thỏa.

- Doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác ở đó vậy NXD?

- Trên đoạn sông Vu Gia này có 2 doanh nghiệp được cấp phép khai thác là Cty TNHH MTV 18-4 Đại Lộc tại vị trí thôn Mỹ Hảo (xã Đại Phong) và Cty TNHH Hoàng Ân khai thác vùng bãi bồi ven sông Vu Gia (đoạn qua xã Đại Minh). Trong đó, Cty 18-4 Đại Lộc được khai thác 21.000m3 cát/năm và 787m3 sỏi/năm trong vòng 4 năm 9 tháng (kể từ tháng 11-2014); Cty Hoàng Ân được khai thác từ tháng 4-2013, với trữ lượng khoảng 196.869m3. Tuy nhiên, trước sự phản đối của người dân, chính quyền địa phương đã yêu cầu Cty 18-4 Đại Lộc tạm ngừng hoạt động khai thác, để chờ đối thoại với nhân dân.

- Dù được phép nhưng doanh nghiệp khai thác có ảnh hưởng đến người dân đều phải xem xét, giải quyết thấu đáo để tránh “cái sảy nảy cái ung”. Do đó, chính quyền và ngành chức năng H. Đại Lộc cần giải quyết thấu tình, đạt lý.

Người dân phản ứng các doanh nghiệp khai thác cát trên sông Vu Gia gây sạt lở đất.

N.X.D